Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021: Báo Tuyên Quang xuất sắc đoạt giải B

- Tối 21-1, tại Nhà hát lớn (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ VI năm 2021.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong tổ chức, triển khai Giải Búa liềm vàng; các nhóm tác giả và tác giả đoạt giải.

Đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên,
Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh dự Lễ trao giải.

Phát biểu tại Lễ công bố và trao giải, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo cách mạng; biểu dương sự nỗ lực của Ban Tổ chức Giải để Giải Búa liềm vàng lần thứ VI- năm 2021 có nhiều đổi mới, mở rộng phạm vi, quy mô. Đồng chí nhấn mạnh, yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay đó là cần đưa công tác xây dựng Đảng lên mức độ cao, hơn. Do đó cần có sự đóng góp quan trọng của báo chí và đội ngũ người làm báo cách mạng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Báo chí viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, có nhiều tác phẩm có tính chiến đấu, xây dựng cao, đấu tranh quyết liệt với những biểu hiện tiêu cực, các thế lực thù địch. Báo chí không chỉ dừng lại ở việc miêu tả, phản ánh mà còn tham gia sâu sắc vào công tác định hướng, đấu tranh kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Viết về công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ khó nhưng lại là một không gian đầy sức hấp dẫn. Do đó, người viết phải am hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn bó sâu sát với Nhân dân và thực tiễn, kiên trì, bền bỉ và có tình yêu sâu sắc với Đảng. Báo chí cần góp phần hướng dẫn tuyên truyền, động viên khích lệ nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực biểu dương, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, phê phán, đẩy lùi tiêu cực. Đồng chí mong muốn, vì sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cơ quan báo chí, thông tấn và người làm báo cách mạng tiếp tục tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Đồng chí Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang thay mặt nhóm tác giả nhận giải B.

Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 được phát động từ ngày 13-1-2021 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020. Ngày 25-3-2021, Ban Tổ chức Trung ương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Giải ban hành Kế hoạch số 08-KH/BTCTW về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021 kèm theo Thể lệ giải với nhiều nội dung mới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của giải.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và nhóm tác giả đoạt giải.

Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng, Cơ quan Thường trực giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được 2.081 tác phẩm, tăng 371 tác phẩm (21,69%) so với năm 2020. Trong đó có 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phầm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh và 57 tác phẩm ảnh báo chí.

Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 110 tác phẩm để đưa vào chấm chung khảo. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 30 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề.

Báo Tuyên Quang có loạt bài “Gần dân để kết nối vạn dân” của nhóm tác giả: Ngô Thu Hà - Phan Việt Hòa - Trịnh Thủy Châu xuất sắc đoạt giải B.

Phát biểu ngay sau Lễ trao giải, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung đã chúc mừng nhóm tác giả và Báo Tuyên Quang đã xuất sắc giành giải B Giải Búa liềm vàng lần thứ VI. Đồng chí mong muốn Báo tiếp tục phát huy để phản ánh tốt hơn nữa thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với nhóm tác giả đoạt giải.

Chúc mừng nhóm tác giả, đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng - Cơ quan Thường trực Giải đánh giá cao Báo Tuyên Quang đã có nỗ lực nhiều năm tham gia và đoạt giải.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng với nhóm tác giả.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải đã quyết định khen thưởng 3 cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng và 15 đơn vị là ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy và cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng. Đồng thời tôn vinh 3 nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải. 

Các tác phẩm đoạt Giải Búa liềm vàng năm nay ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phong phú về chủ đề, thể loại và phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các tác phẩm trên tất cả các loại hình báo chí đã bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật. Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống đại dịch Covid-19.

Nét mới của Giải Búa liềm vàng năm nay có nhiều loạt bài chất lượng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng như: Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, đánh giá các mô hình thí điểm tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, vai trò của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại; những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; những tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới…

Công tác tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 ở các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương rất sôi nổi và sáng tạo. Các cơ quan báo chí Trung ương có nhiều tác phẩm chất lượng cao. Các cơ quan báo chí ở địa phương có nhiều bứt phá vươn lên.

Phát động Giải Búa liềm Vàng lần thứ VII năm 2022, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tin tưởng rằng Giải Báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022 sẽ tiếp tục thành công tốt đẹp, nhận được sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo cách mạng.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục